Năm 2015, Việt Nam là 1 trong 70 nước phát triển CNTT và VT hàng đầu thế giới

Hôm qua, 16-8, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp đã có cuộc đối thoại trực tuyến về Chiến lược phát triển quốc gia về CNTT. Tại cuộc đối thoại này, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã trả lời gần 30 câu hỏi về những vấn đề người dân quan tâm, trong đó có nhiều câu hỏi xoay quanh dự thảo “Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về viễn thông và công nghiệp CNTT”. Hiện tại, Đề án này đã được lãnh đạo Bộ TT-TT thông qua và đang chờ Chính phủ phê duyệt.

(SGGP).- Hôm qua, 16-8, Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp đã có cuộc đối thoại trực tuyến về Chiến lược phát triển quốc gia về CNTT. Tại cuộc đối thoại này, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã trả lời gần 30 câu hỏi về những vấn đề người dân quan tâm, trong đó có nhiều câu hỏi xoay quanh dự thảo “Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về viễn thông và công nghiệp CNTT”. Hiện tại, Đề án này đã được lãnh đạo Bộ TT-TT thông qua và đang chờ Chính phủ phê duyệt.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, theo dự thảo đề án, đến giai đoạn 2015 - 2020, Việt Nam là 1 trong 70 nước phát triển CNTT và viễn thông hàng đầu thế giới. Việt Nam sẽ hình thành một số doanh nghiệp viễn thông và CNTT có quy mô quốc tế, đạt doanh thu trên 15 tỷ USD. Bên cạnh đó, mọi gia đình đều sử dụng thiết bị thông tin và kết nối băng thông rộng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sử dụng các dịch vụ công của chính phủ điện tử.

Hiện tại Việt Nam đứng thứ hạng 92 trong bảng xếp hạng của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Tr.Lưu

Tin cùng chuyên mục