Năm 2018, triển khai hiệu quả việc sắp xếp bộ máy

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, trong năm 2017, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017, đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TPHCM. 
Điều này tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong việc tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TPHCM về phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân phấn khởi khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của TP. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch Thành ủy khóa X, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; giới thiệu quy hoạch Thành ủy khóa XI, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Thành ủy đã rà soát, bổ sung và ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quy định giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Thực hiện nghiêm công tác thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, phương châm, thẩm quyền, quy trình theo quy định. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng, chính quyền các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Công tác dân vận tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, bức xúc của người dân; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.
Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy, công tác dự báo khuynh hướng tư tưởng chính trị, dư luận có mặt còn hạn chế, nhất là nhiệm vụ định hướng, cung cấp thông tin trong một số vụ việc còn chậm. Các tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức đảng chưa đồng đều; công tác xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy định về tuyển dụng công chức, viên chức còn chậm. Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền còn chậm, thiếu quyết liệt...
Trong phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tăng cường, kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Thành ủy cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng khẳng định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết lần thứ X. 

Tin cùng chuyên mục