Nam bộ có mưa rào

Trong 10 ngày cuối tháng 10, thời tiết Nam bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của hệ thống lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với các nhiễu động sóng Đông đầu tuần.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các đài dự báo khí tượng khu vực, từ ngày 22-10 đến cuối tháng 10, lưỡi áp cao lạnh lục địa lệch Đông tiếp tục suy yếu, khoảng ngày 23 và 24-10 sẽ bổ sung nhưng yếu, đến ngày 26 và 27-10 được tăng cường trở lại với cường độ mạnh. 

Trong 10 ngày cuối tháng 10, thời tiết Nam bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của hệ thống lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp với các nhiễu động sóng Đông đầu tuần. Do đó, trong các ngày đầu tuần và cuối tuần, Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; những ngày còn lại có mưa, mưa rào và dông; có nơi mưa vừa, mưa to, ban ngày có lúc giảm mây, trời nắng gián đoạn.

Tại miền Bắc, hiện nay nhiệt độ đang ấm dần lên sau những ngày se lạnh do không khí lạnh, nhưng theo dự báo, trong tuần này sẽ có mưa trở lại, nền nhiệt độ giảm.

Tin cùng chuyên mục