Nam bộ mưa dông gia tăng

Ngày 18-9, tại Nam bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, đạt cấp 2-3 nên trời nhiều mây, mưa dông gia tăng, đề phòng gió giật, sét trong cơn dông.

Theo nguồn dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các đài dự báo thời tiết khu vực, ngày 18-9, do ảnh hưởng của gió Đông Nam ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới trên cao nên tại khu vực Bắc bộ và Bắc  Trung bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh ở phía nam đồng bằng sông Hồng, ven biển và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to, có nơi mưa rất to.

Chiều và tối 18-9, nhiều nơi tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to như: La Khê 56,6mm, Sơn Tây 77,2mm (Hà Tĩnh); Vạn Trạch 48,8mm, Việt Trung 53,1mm (Quảng Bình)… Bãi Cháy (Quảng Ninh) 125mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 93mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 78mm, TP Vinh (Nghệ An) 79mm… Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Ngh ệ An.

Còn tại Nam bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, đạt cấp 2-3 nên trời nhiều mây, mưa dông gia tăng, đề phòng gió giật, sét trong cơn dông. Hình thái thời tiết xấu tại Nam bộ còn kéo dài đến ngày 23-9. Từ ngày 24-9, mây thay đổi, sáng và trưa nắng, chiều có mưa dông.

Tin cùng chuyên mục