Nam bộ mưa to vì rãnh áp thấp xích đạo

Tại Nam bộ, hiện có một rãnh áp thấp xích đạo đang hoạt động tại vĩ độ 4 - 7 độ Bắc, di chuyển dần lên phía Bắc, đi qua Nam bộ và Nam Trung bộ. 

Chiều 14-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin cảnh báo, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía Nam và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ Bắc về phía Nam.

Từ ngày 15-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Từ đêm 15-10 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung bộ.

Từ ngày 16-10, ở các tỉnh Bắc bộ, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất là 20 - 22°C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18 - 20°C.

Tại Nam bộ, hiện có một rãnh áp thấp xích đạo đang hoạt động tại vĩ độ 4 - 7 độ Bắc, di chuyển dần lên phía Bắc, đi qua Nam bộ và Nam Trung bộ. 

Tại TPHCM, nhiều mây, có mưa rào, mưa vừa, mưa to tập trung từ ngày 18 đến 24-10. Từ ngày 15 đến 17-10, mưa rào tập trung vào chiều tối và đêm.

Tiếp tục cập nhật về tình hình lũ tại ĐBSCL, ngày 14-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, mực nước sông Cửu Long đang xuống và tiếp tục xuống, nhưng từ ngày 18-10 sẽ lên lại.

Đến ngày 25-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,05m; tại Châu Đốc ở mức 2,95m (dưới mức báo động 1 là 0,05m); tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 1 - 2.

Tin cùng chuyên mục