Nam bộ thiếu hụt mưa

Ngày 3-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 3-2018, không khí lạnh sẽ còn ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, tuy nhiên cường độ và tần suất có xu hướng giảm dần và ít có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.
 Các đợt không khí lạnh vào thời điểm này cũng có xu hướng lệch ra phía Đông và biến tính nhanh nên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhiều khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và độ ẩm cao.

Trong những ngày đầu tháng 3, nền nhiệt độ trung bình cả nước sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng sau đó sẽ ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Đầu tháng 3, lượng mưa ở Nam bộ sẽ bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm ở cùng thời kỳ. Cụ thể, lượng mưa tháng tại Tây Nguyên chỉ khoảng 30 - 50mm, còn tại Nam bộ chỉ có 5 - 15mm. Trên các vùng biển tiếp tục đề phòng hiện tượng gió mạnh do hoạt động của không khí lạnh, đặc biệt khu vực phía Bắc và giữa biển Đông. 

Tin cùng chuyên mục