Nắm chắc vùng biển, cửa khẩu cảng biển TPHCM

Ngày 21-1, Bộ đội Biên phòng TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP, khen tặng các đơn vị xuất sắc. Ảnh: QUANG HUY
Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP, khen tặng các đơn vị xuất sắc. Ảnh: QUANG HUY

Theo Bộ đội Biên phòng TP, năm 2018 lực lượng biên phòng TP đã làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn biên phòng; nâng cao hiệu quả kiểm soát xuất, nhập cảnh, đối ngoại và tuần tra vũ trang.

Bộ đội Biên phòng TP cũng phối hợp với Công an TP đấu tranh chống tội phạm ma túy; phối hợp với hải quan bắt 2 vụ vi phạm. Biên phòng TP còn phối hợp thực hiện các mô hình dân vận, giúp dân phát triển kinh tế -  xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Năm 2019, Biên phòng TP sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác biên phòng; theo dõi, quản lý, nắm chắc vùng trời, vùng biển, cửa khẩu cảng biển TP.

Về công tác Đảng, công tác chính trị, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng TP sẽ đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Dịp này, Bộ đội Biên phòng TP phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 và trao bằng khen của UBND TP cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

Tin cùng chuyên mục