Nấm đông trùng hạ thảo ngày càng khan hiếm


 Các nhà khoa học quốc tế cho biết, 1 loại nấm đông trùng hạ thảo có tên khoa học là Yarchagumba đang trở nên ngày càng khan hiếm do biến đổi khí hậu.

Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 800 người tại Nepal, Bhutan, Ấn Độ và Trung Quốc để hiểu nguyên nhân sự sụt giảm rõ rệt này và đi tới kết luận, các mô hình thời tiết, các nhân tố địa lý và điều kiện môi trường khiến sản lượng loại đông trùng hạ thảo này đang giảm khắp nơi.

Để phát triển loài đông trùng hạ thảo này cần khí hậu đặc biệt lạnh với nhiệt độ mùa đông dưới 00C, nhưng chỉ ở nơi đất không đóng băng vĩnh cửu.

Những năm gần đây, Yarchagumba ngày càng được săn lùng và giá cả cũng tăng vọt, có thể gấp 3 lần giá vàng tại Bắc Kinh.

Tin cùng chuyên mục