Nam thanh niên bị đâm trọng thương ngay tại bệnh viện

Sáng 21-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân nam bị đâm trọng thương ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Anh N.T. Hùng bị đâm bất tỉnh ngay trong bệnh viện

Thông tin ban đầu, sáng ngày 20-12, anh N.T. Hùng (32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đang dọn dẹp cây cối ở nhà thì bà V.T.T.H. (57 tuổi, là hàng xóm) qua nói chuyện rồi dẫn tới cãi cọ.

Trong lúc mâu thuẫn, ẩu đả, Hùng vung dao chém bà H. bị thương. Ngay sau đó anh Hùng đưa bà H. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Đến chiều tối cùng ngày, Võ Hoàng Ngọc Hiếu (24 tuổi, con bà H.) đến bệnh viện thăm mẹ thì gặp Hùng. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giằng co, Ngọc Hiếu đã rút dao trong người đâm anh Hùng nhiều nhát.

Khoảng 21 giờ, anh Hùng được chuyển vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện nạn nhân có 2 vết thương cổ bên phải khoảng 3cm, 1 vết thương tay phải 5cm và vai phải 2cm. Các bác sĩ đã truyền 4 đơn vị máu để hồi sức bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tích cực truy bắt hung thủ, làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục