Nam thanh niên cùng bạn “bắt cóc” người yêu để sống chung

Phát hiện chị T. chuẩn bị kết hôn với người khác, Cường điện thoại rủ bạn “bắt cóc” chị để mang về sống chung. Khi trên đường đưa chị T. về thì nhóm thanh niên bị lực lượng CSGT chặn bắt giữ.

Ngày 17-9, Công an an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Văn Cường (31 tuổi) và Nguyễn Hiếu Nghĩa (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra sơ bộ, Cường và chị T.T.C.T. (17 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) có quen biết và nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau. Mới đây, Cường biết gia đình chị T. yêu cầu chị phải kết hôn với người khác.

Bực tức, Cường điện cho Nghĩa để tìm cách “bắt cóc” người yêu đêm về huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để chung sống. Cả 2 bàn bạc và đi tới thống nhất với nhau.

Khoảng 7 giờ 45 ngày 14-9, nhóm phát hiện chị T. đi xe buýt xuống khu vực đường Nguyễn Văn Thoại, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lúc này, Cường và Nghĩa tới khống chế bắt giữ chị T..

Sau đó, cả 2 đưa chị T. lên xe ô tô mang BKS 67A-046.74 do Bùi Lê Tuấn Duy (20 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển. Nhóm thanh niên điều khiển xe ô tô đi về hướng Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Khi nhóm thanh niên đang trên đường đi thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra và bắt giữ giao công an TP Châu Đốc.

Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã tiến hành tạm giữ Cường và Nghĩa. Riêng Duy cho gia đình bảo lãnh chờ điều tra xử lý.

Tin cùng chuyên mục