Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

* Năm 2013, ngành y tế TPHCM đã khám và điều trị hơn 30 triệu lượt người

(SGGP).- Chiều 26-2, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã đến thăm hỏi, chúc mừng các đơn vị y tế và thầy thuốc lão thành. Làm việc với tập thể y bác sĩ Bệnh viện (BV) Bình Dân, Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương những thành quả mà BV đạt được cũng như tinh thần phục vụ vì sức khỏe người bệnh đặt lên hàng đầu. Cảm nhận sự quá tải của BV, Chủ tịch UBND TP đã chia sẻ những áp lực, khó khăn của cán bộ, y bác sĩ trong điều kiện cơ sở vật chất còn chật hẹp, đã có phần xuống cấp. Chủ tịch UBND TP yêu cầu ban giám đốc và tập thể y bác sĩ bệnh viện không ngừng nỗ lực sắp xếp khoa phòng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn kỹ thuật, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học để chăm lo sức khỏe tốt hơn cho người dân. Trong đó, đặc biệt chú ý đào tạo, trau dồi cho đội ngũ y bác sĩ trẻ để vừa chuyên sâu về y thuật vừa nêu gương y đức…

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Ảnh: MAI HẢI

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng tập thể y bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Ảnh: MAI HẢI

Làm việc với BV Mắt TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân biểu dương tinh thần đoàn kết, nêu cao y đức của tập thể BV và mong muốn đội ngũ y bác sĩ BV luôn giữ gìn, phát huy. Đồng chí Lê Hoàng Quân cũng hoan nghênh BV Mắt đã tích cực trong việc hỗ trợ khám chữa bệnh về mắt cho bệnh nhân các nước bạn Lào, Campuchia. Để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đồng chí Chủ tịch UBND TP yêu cầu tập thể BV Mắt phải chú trọng đến nghiên cứu khoa học, hợp tác và chuyển giao các kỹ thuật quốc tế.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã đến nhà riêng thăm hỏi, chúc sức khỏe TS-DS Nguyễn Duy Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, một lão y đã đóng nhiều công sức cho sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân. Đồng chí Lê Hoàng Quân cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ và tri ân cố GS-TS Nguyễn Thiện Thành, nguyên Giám đốc BV Thống Nhất, người thầy thuốc cả một đời tận tụy vì sự nghiệp chăm lo sức khỏe nhân dân.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2014) và triển khai định hướng hoạt động của ngành năm 2014. Giám đốc Sở Y tế, PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, năm 2013 ngành y tế TPHCM đã khám và điều trị cho hơn 30 triệu lượt bệnh nhân, trong đó 50% người bệnh từ các địa phương khác đến. Nhiều giải pháp giảm tải được ngành triển khai, ban đầu đem lại hiệu quả. Năm 2014, ngành y tế TPHCM quyết thực hiện các chỉ tiêu: 100% trạm y tế có bác sĩ; 15 bác sĩ/vạn dân; 42 giường bệnh/vạn dân. Các nhiệm vụ trọng tâm quyết thực hiện gồm: phòng chống dịch bệnh; củng cố nâng cao chất lượng y tế cơ sở; nâng cao chất lượng bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh; phát triển y tế chuyên sâu; đào tạo nhân lực…

Dịp này, ngành y tế TPHCM được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 1 cán bộ y tế và danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 90 người. Ngoài ra, 4 cán bộ y tế TPHCM được tặng Huân chương Lao động hạng ba cùng 3 tập thể và 22 cá nhân đón nhận bằng khen của Thủ tướng…

TƯỜNG LÂM

Tin cùng chuyên mục