Nâng cao kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Chiều 23-4, TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (gọi tắt là quy chế phối hợp).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nâng cao kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân  phát biểu tại hội nghị      Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong thời gian qua, góp phần tạo nên thành tựu chung của TP; nhấn mạnh quy chế phối hợp này góp phần ngăn chặn sự quan liêu, xa rời dân. Do đó, đồng chí đề nghị thường trực 3 cơ quan cần tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thời gian tới. 


Đi vào cụ thể, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và đặt hàng thường trực 3 cơ quan tiếp tục phối hợp giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, đặc biệt lưu ý đến kết quả hài lòng của người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Cùng đó là giám sát việc thực hiện yêu cầu đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân, giải quyết những vấn đề người dân bức xúc. Thường trực 3 cơ quan cần tăng cường phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội TP trong việc phản biện, giám sát; phối hợp tổ chức giám sát hoạt động thanh tra, kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị HĐND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tăng cường giám sát việc thực hiện đề án sữa học đường để đảm bảo việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp sữa được công khai minh bạch; giám sát chương trình giảm học phí. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu quyết liệt hơn nữa trong giám sát cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Dẫn chứng tỷ lệ giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2018 chỉ đạt khoảng 68% (quy chế phối hợp đặt mục tiêu giải quyết 100% - PV), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ chưa hài lòng với kết quả này. Đồng chí yêu cầu UBND TP bàn sâu giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn thư, trường hợp không đạt được 100% như quy chế thì ít nhất cũng phải giải quyết được 90%.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND TP, đánh giá 3 cơ quan đã có sự phối hợp hiệu quả, phát huy quy chế và góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Cùng đó, 3 cơ quan đã tăng cường phối hợp giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai và sở hữu tài sản gắn liền với đất; thực hiện hiệu quả Quy định 1374 của Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước). Tuy nhiên, công tác giám sát của HĐND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đôi lúc trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát. “Đặc biệt, kết quả giải quyết trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND TP và các sở ngành, quận huyện còn thấp”, đồng chí Phạm Đức Hải nhận xét. 

Tin cùng chuyên mục