Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên

Sáng 19-7, tại Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên năm 2019.
PGS-TS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa dân tộc và tôn giáo Học viên Chính trị khu vực 3 giảng dạy về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo
PGS-TS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa dân tộc và tôn giáo Học viên Chính trị khu vực 3 giảng dạy về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo

Buổi tập huấn có sự tham gia của 200 người đến từ Hội LHTN các quận, huyện, các tổ chức Hội thành viên, các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc và hội viên nòng cốt về kỹ năng cấp cơ sở.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự buổi tập huấn
Với chủ đề “Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo”, nội dung tập huấn bao gồm: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng công tác Hội; Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên; Kỹ năng xây dựng củng cố tổ chức hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Buổi tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực định kỳ hàng năm của thành Đoàn nhằm bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các cấp trong thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, đây là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục