Nâng chất bộ máy, quy hoạch cán bộ

Sáng 8-2, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai chương trình công tác 2018. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ma Xuân Việt thông tin: Năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành quyết định về công tác cán bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy hoạch. Kết quả đã có 24 đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp cận danh sách cán bộ diện “quy hoạch mở” của TP. Ban Tổ chức Thành ủy cũng giới thiệu 143/501 cán bộ đưa vào quy hoạch ở các cơ quan, đơn vị có khó khăn về cán bộ, chưa đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, 3 độ tuổi để đề xuất phê duyệt, xác nhận quy hoạch. Ban Tổ chức Thành ủy cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng ở phường - xã - thị trấn, trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên.

Cũng theo đồng chí Ma Xuân Việt, năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tập trung làm tốt công tác tham mưu thực hiện đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm cơ quan; điều chuyển nội bộ, tiếp nhận công chức theo đúng tiêu chuẩn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Thành ủy để nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên…  

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy cũng phối hợp nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 6 khóa XII nghiên cứu, sắp xếp lại các đảng ủy cấp trên cơ sở ở các khối bộ, ngành, Trung ương; sắp xếp lại cơ cấu lại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận - huyện; giải pháp tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp quận, cấp phường; mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp quận, cấp phường có đủ điều kiện; đề án thí điểm mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tương ứng; thực hiện thí điểm giữa Ban Tổ chức Thành ủy với Văn phòng Thành ủy về thực hiện chủ trương tổ chức sắp xếp lại Văn phòng Thành ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Nâng chất bộ máy, quy hoạch cán bộ ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen tặng các tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chấm dứt trao quyết định hưu nhưng chưa có người thay

Tại hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang nhận xét, thời gian qua công tác tổ chức cơ sở đảng tập trung ở các khu phố, đảng bộ ngoài quốc doanh và một số khối còn bất cập, chưa phù hợp với sự vận động phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Điều này dẫn đến việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng, phân tích chất lượng đảng viên cũng như đánh giá cán bộ chưa sát. Do đó, trong năm 2018 ngành tổ chức xây dựng đảng phải nghiên cứu, tham mưu, đánh giá gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả kể cả tinh giản biên chế; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp… cho sát với điều kiện của TP. Trong công tác đảng viên phải quan tâm hơn chất lượng đảng viên cả đầu vào lẫn việc nhận xét đánh giá, phân tích chất lượng hàng năm. “Trong công tác tổ chức cơ sở, công tác đảng viên cũng phải rà soát lại trách nhiệm của mặt trận và các đoàn thể để xem lại cơ chế vận hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng đảng viên”, đồng chí Tất Thành Cang lưu ý.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng của TP đạt được năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy và cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TP cần không ngừng sáng tạo để làm tốt nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh công tác cán bộ để vừa nâng cao chất lượng cán bộ, vừa chuẩn bị cho việc quy hoạch cán bộ trong thời gian tới. Ban Tổ chức Thành ủy phải tiếp tục quyết liệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ kết hợp với việc đánh giá cán bộ; xây dựng quy trình đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu bên cạnh việc tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thì phải chấm dứt tình trạng trao quyết định cho người về hưu nhưng không có quyết định trao cho người thay thế. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu đến tháng 6-2018 phải hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu điện tử về cán bộ thuộc diện quy hoạch của cấp TP, quận - huyện, sở - ngành để cập nhật, vận dụng làm công tác cán bộ đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý đến nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy trong việc triển khai quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy). Hàng quý cấp ủy phải thông báo lại với nhân dân những nội dung được phản ánh và việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết thông tin ra sao nhằm góp phần tăng thêm sự tin cậy của dân với Đảng.

Tại hội nghị, 6 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tin cùng chuyên mục