Náo loạn tại buổi xin lỗi người 4 lần bị tuyên án tử hình

Chiều 25-4, tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang, đại diện Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã thực hiện buổi xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long là người mới được trả tự do sau 11 năm ngồi tù oan và 4 lần bị tuyên án tử hình. 
Quang cảnh hỗn loạn tại buổi xin lỗi. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh hỗn loạn tại buổi xin lỗi. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long đã không diễn ra đúng như kế hoạch.  

Theo bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long), trước khi buổi xin lỗi diễn ra mấy ngày, đại diện TAND cấp cao đã tới gia đình trao giấy mời ông Long tới dự buổi xin lỗi công khai sẽ diễn ra trang trọng tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn. Nội dung buổi xin lỗi bao gồm phần phát biểu xin lỗi của lãnh đạo TAND cấp cao, phát biểu của một số cơ quan chức năng ở địa phương và đại diện gia đình ông Long phát biểu đáp lại. Tuy nhiên, buổi xin lỗi đã không diễn ra theo kế hoạch, thậm chí ngay cả khi lãnh đạo TAND cấp cao đọc lời xin lỗi công khai ông Long, nhiều người không thể nghe thấy rõ ràng vì người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Yến (ở Tân Yên, Bắc Giang) gây náo loạn đòi hủy bỏ buổi xin lỗi.  

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 6-2005, người dân xã Phúc Sơn phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Yến (khi đó 5 tuổi) mất tích trước đó. Sau 4 tháng không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án, đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

Tháng 10-2005, do tranh chấp đất, bà Ngô Thị Khuyến và con gái là Trương Thị Năm viết đơn tố cáo ông Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con bà. Đồng thời, tố cáo ông Long chính là hung thủ hiếp dâm bé Yến.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Long để điều tra. Từ năm 2007 - 2011, trải qua 4 phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND tối cao tuyên án phạm tội hiếp dâm trẻ em và giết người với hình phạt chung là tử hình. Tuy nhiên, tại các phiên tòa xét xử, ông Long liên tục kêu oan vì cho rằng trong quá trình điều tra đã bị ép cung và nhục hình. 

Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại. Sau đó, ngày 20-12-2016, ông Long được trả tự do sau 11 năm ở tù và 4 lần tuyên án tử hình vì không đủ chứng cứ buộc tội.

Tin cùng chuyên mục