Ném đá vỡ kính rồi xịt hơi cay vào trong xe khách

Sau khi ném đá vỡ kính xe khách, các đối tượng còn dùng tuýp sắt đập vào cửa kính và xịt hơi cay vào bên trong xe.

 

Chiếc xe khách bọ ném đá
Chiếc xe khách bọ ném đá

Ngày 26-1, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 25-1, Công an huyện Đắk R’lấp nhận được tin báo tại xã Quảng Tín vừa xảy ra một vụ ném đá vào xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 14, làm ô tô khách vỡ 5 tấm kính chắn gió phía trước và bên hông xe.

Ngay trong đêm, Công an huyện Đắk R’lấp đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để tổ chức lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo tường trình của anh Trịnh Đình Hà (SN 1976), nhân viên lái xe nhà xe Duyên Hà chạy tuyến TPHCM - Đắk Nông: "Vào khoảng hơn 21 giờ ngày 25-1 khi tôi đang điều khiển ô tô khách BKS 51B-139.30 từ TPHCM về thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, khi đến địa phận thôn 1 xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp thì bị 3 đối tượng bịt khẩu trang dùng đá ném vào kính trước của xe, làm kính vỡ. Thấy vậy tôi cho xe chạy chậm và dừng lại thì bị các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay để xịt vào trong xe rồi dùng ống tuýp sắt đập vào cửa kính ô tô. Khi thấy tôi và phụ xe cầm gậy xuống thì các đối tượng bỏ chạy”.

Ném đá vỡ kính rồi xịt hơi cay vào trong xe khách ảnh 1 Kính chắn gió phía trước xe bị ném vỡ

Qua trình điều tra, sáng ngày 26-1, Công an huyện Đắk R’lấp đã xác đinh được nhóm đối tượng thực hiện vụ ném đá nói trên, đồng thời triệu tập 2 đối tượng Lê Chiến Thắng và Nguyễn Văn Long, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp về trụ sở Công an để làm việc. Đây là những đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn nên đã cùng với một số đối tượng khác chuẩn bị tuýp sắt, đá rồi ném đá vào kính trước ô tô khách rồi dùng bình xịt hơi cay để xịt vào xe và tuýp sắt đập vào hông xe.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục