New York cho phép cư dân sống tại một chung cư ở quận Manhattan gỡ bỏ biển tên Trump

Thẩm phán thành phố New York Eileen Bransten, ngày 3-5, đã ra phán quyết chống lại công ty bất động sản gia đình của Tổng thống Donald Trump, với việc cho phép cư dân sống trong Khu chung cư tại địa chỉ số 200 Đại lộ Riverside gỡ bỏ biển tên "Trump" ra khỏi mặt tiền tòa nhà. 

Khu chung cư tại địa chỉ số 200 Đại lộ Riverside. Ảnh: New York Times
Khu chung cư tại địa chỉ số 200 Đại lộ Riverside. Ảnh: New York Times

Khu chung cư tại địa chỉ số 200 Đại lộ Riverside là một trong hàng loạt tòa nhà mà ông Donald Trump đã góp phần xây dựng tại thủ đô tài chính của nước Mỹ cách đây hàng thập niên và được đặt tên là "Khu Trump" mặc dù ông không sở hữu những tòa nhà này.

Khi ban giám đốc xem xét gỡ bỏ biển tên Trump do lo sợ cái tên này có thể làm giảm giá trị bất động sản của họ tại thành phố New York - nơi chủ yếu ủng hộ đảng Dân chủ, các luật sư của tập đoàn Trump đã đe dọa kiện lên tòa án.

Tập đoàn lập luận rằng những điều khoản của thỏa thuận cấp phép yêu cầu tòa nhà cao 46 tầng này phải treo biển tên Trump, song Thẩm phán thành phố New York  Eileen Bransten đã đứng về phía ban giám đốc tòa nhà.

Ông Bransten phán quyết rằng thỏa thuận cấp phép không quy định tòa nhà phải trưng biển Trump. 

Kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống năm 2016, đã có 3 tòa nhà ở New York gỡ biển tên Trump.

Tin cùng chuyên mục