Nga bắt 380 người trong vụ bạo động sắc tộc

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, cảnh sát thủ đô Mátxcơva (Nga) được đặt trong tình trạng báo động sau hàng loạt vụ bạo động chống người nhập cư ở Biryulyovo Vostochnoye, phía Nam Mátxcơva. Cảnh sát đã bắt giữ 380 người. Theo ông Anatoly Yakunin, Giám đốc Cơ quan Nội vụ Mátxcơva, ngày 13-10, các phần tử cực đoan kích động đám đông gây bạo động. Họ lật đổ ô tô, ném chất cháy vào một văn phòng, tràn vào các cửa hiệu có lao động từ vùng Kavkaz và Trung Á, đập vỡ cửa kính nhà dân. Theo Reuters, nhiều phần tử còn hô các khẩu hiệu phát xít.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, cảnh sát thủ đô Mátxcơva (Nga) được đặt trong tình trạng báo động sau hàng loạt vụ bạo động chống người nhập cư ở Biryulyovo Vostochnoye, phía Nam Mátxcơva. Cảnh sát đã bắt giữ 380 người. Theo ông Anatoly Yakunin, Giám đốc Cơ quan Nội vụ Mátxcơva, ngày 13-10, các phần tử cực đoan kích động đám đông gây bạo động. Họ lật đổ ô tô, ném chất cháy vào một văn phòng, tràn vào các cửa hiệu có lao động từ vùng Kavkaz và Trung Á, đập vỡ cửa kính nhà dân. Theo Reuters, nhiều phần tử còn hô các khẩu hiệu phát xít.

Đây được xem là vụ bạo động liên quan đến sắc tộc lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Vụ việc bùng lên sau khi một thanh niên người Nga bị cho là do một người đàn ông Kavkaz sát hại. Hàng trăm người đã biểu tình đòi công lý dẫn đến vụ bạo động trên. Những kẻ quá khích còn tấn công cảnh sát làm một số cảnh sát bị thương.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục