Nga không kích phiến quân ở Nam Syria

Theo hãng tin PTI, nhằm hỗ trợ quân đội Syria, Nga đã tiến hành không kích các thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Daraa thuộc miền Nam Syria. 

Đây là lần không kích đầu tiên của Nga kể từ khi Mátxcơva đồng ý ngừng bắn ở khu vực này vào năm 2017. Sau khi tái kiểm soát thủ đô Damascus, chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã thực hiện kế hoạch giành lại tỉnh Daraa và Sweida ở Nam Syria.

Kể từ ngày 19-6, binh lính của Chính phủ Syria đã tăng cường nã pháo ở phía Đông tỉnh Daraa, trước khi mở một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào phiến quân ở khu vực trên.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ cho biết không hỗ trợ lực lượng nổi dậy để chống lại chiến dịch giải phóng Daraa của chính quyền ông Bashar al-Assad. Trong gần 7 năm qua, Mỹ đã triển khai một chương trình hỗ trợ quân sự cho FSA - một nhóm nổi dậy mà Washington cho là ôn hòa tại Syria. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quy mô hỗ trợ đã giảm nhiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái quyết định chấm dứt chương trình trên.

Tin cùng chuyên mục