Nga - Lebanon: Xúc tiến hồi hương 200.000 người tị nạn Syria

Hãng Sputnik ngày 8-11 đưa tin trong cuộc họp Ủy ban Điều phối chung Nga - Syria về người tị nạn diễn ra tại Matxcơva, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Nga, Tướng Mikhail Mizintsev, cho biết Lebanon đang có kế hoạch và sẵn sàng đảm bảo cho 200.000 người tị nạn Syria hồi hương vào cuối năm nay. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Ilya Morgunov thông báo vào ngày 11-11, đại diện Nga, Mỹ, Jordan và các tổ chức nhân đạo quốc tế sẽ nhóm họp về tình hình thảm họa tại trại tị nạn Rukban ở Jordan, nơi có khoảng 50.000 người tị nạn. Syria cũng sắp thành lập một trung tâm hỗ trợ tâm lý, phục hồi và tái hòa nhập cho các cựu binh, giúp những người này có thể trở về quê hương. 

Tin cùng chuyên mục