Nga, Mỹ đồng ý ngừng bắn tại Syria

Theo Russia Today, ngày 10-9, sau cuộc đàm phán kéo dài 13 giờ tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về một kế hoạch ngừng bắn tại Syria.

Theo Russia Today, ngày 10-9, sau cuộc đàm phán kéo dài 13 giờ tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí về một kế hoạch ngừng bắn tại Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12-9, chính phủ Syria sẽ chấm dứt các hoạt động giao tranh ở những khu vực do phe đối lập kiểm soát. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, phe đối lập đã phát tín hiệu sẵn sàng tuân thủ kế hoạch này miễn là chính phủ Syria cũng nghiêm túc thi hành. Ông Kerry cho biết thêm, nếu lệnh ngừng bắn mới kéo dài được một tuần, Mỹ có thể sẽ phối hợp với Nga để tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quan đến việc phân loại các nhóm khủng bố với phe đối lập được coi là “ôn hòa” tại Syria, ông Kerry thông báo Nga và Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này thông qua một trung tâm đặc biệt được thành lập trong thời gian tới. Đây cũng là trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn ở Syria.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục