Nga, Mỹ nhất trí về hòa bình Syria

Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 25-3 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu khi đánh giá kết quả chuyến thăm Nga mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cho rằng, tiến trình chính trị tại Syria đã trở nên khả thi hơn.

Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 25-3 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu khi đánh giá kết quả chuyến thăm Nga mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, cho rằng, tiến trình chính trị tại Syria đã trở nên khả thi hơn.

Về dài hạn, Mátxcơva đã tìm thấy sự đồng thuận của Washington về các luận điểm cơ bản quyết định rằng vấn đề tương lai của Tổng thống Syria sẽ không nằm trong chương trình nghị sự ở giai đoạn này.

Nga và Mỹ cũng đã nhất trí sử dụng ảnh hưởng của họ đối với hai bên trong cuộc xung đột Syria nhằm đẩy nhanh tiến độ hướng tới một giải pháp chính trị. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong vài ngày tới, Nga và Mỹ sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết đầy đủ đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán tại Geneva giữa các đại diện của Chính phủ Syria và phe đối lập đang bị sa lầy. Mỹ tin rằng Nga có thể thuyết phục Damascus nhượng bộ.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục