Nga, Mỹ tranh cãi về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ Triều Tiên để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm vào nước này. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20-7 cho biết, nước này và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về động thái khiêu khích bằng tên lửa của Triều Tiên, trong bối cảnh có mối quan ngại Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm vào nước này. 

Theo Yonhap, phát biểu tại cuộc họp báo ngắn thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck nêu rõ giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ Triều Tiên để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo.

Ông Cho June-hyuck nhấn mạnh, Triều Tiên cần phải ngồi vào bàn đàm phán với nhận thức rằng bất kỳ vụ phóng tên lửa khiêu khích nào đều có thể khiến nước này hứng chịu thêm áp lực và các lệnh trừng phạt. 

Trước đó, hãng CNN dẫn các nguồn tin của Chính phủ Mỹ cho biết, có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung trong vòng 2 tuần nữa. 

Nga, Mỹ tranh cãi về vụ thử tên lửa của Triều Tiên ảnh 1 Phía Hàn Quốc theo dõi thông tin Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng 4-7
Ngày 4-7 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa mà Bình Nhưỡng tuyên bố là ICBM. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang đề ra các biện pháp bổ sung trừng phạt Triều Tiên vì hành động này. 

Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ và Nga đang tranh cãi tại HĐBA LHQ về loại tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 4-7 vừa qua. 

Các nhà ngoại giao cho biết, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley ngày 17-7 đã tổ chức một cuộc họp với các đồng sự tại HĐBA LHQ, trong đó có đại diện Nga và Trung Quốc, để khẳng định rằng Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Trong khi đó, Nga đã đề nghị các chuyên gia quân sự của Nga và Mỹ trao đổi thông tin về vụ phóng tên lửa.

Ngày 8-7, Nga đã gửi tới HĐBA một công văn ngắn và biểu đồ radar chứng minh tên lửa Triều Tiên phóng ngày 4-7 là một tên lửa tầm trung.

Việc Nga tranh cãi rằng Triều Tiên không phóng ICBM cản trở Mỹ thúc đẩy HĐBA LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Bình Nhưỡng. 

Tin cùng chuyên mục