Nga ngừng hợp tác với NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksander Grushko tuyên bố Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoàn toàn chấm dứt hợp tác ở lĩnh vực dân sự và quân sự. 
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko

Ông Grushko cho rằng tổng chi phí quân sự của các nước NATO trong năm qua đã vượt quá 1.000 tỷ USD, tức là nhiều gấp 22 lần so với chi tiêu quốc phòng của Nga. Đồng thời, ông Grushko nhấn mạnh Moscow sẽ không tham gia vào cuộc đua xây dựng ngân sách quân sự với NATO, mà tập trung vào các biện pháp tiết kiệm và hiệu quả. Trước đó, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Mikhail Popov cũng cáo buộc NATO đang khôi phục lại những chính sách, chiến thuật thời Chiến tranh Lạnh bằng cách điều quân đi khắp Đại Tây Dương và triển khai vũ khí gần các đường biên giới của Nga.

NATO đã tuyên bố đình chỉ mọi hợp tác quân sự và dân sự với Moscow vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Thời gian gần đây, hai bên còn bất đồng xung quanh việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tin cùng chuyên mục