Nga - Nhật Bản đàm phán về đảo tranh chấp

Theo AFP, ngày 11-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp người đồng nhiệm của Nhật Bản Seiji Maehara tại Mátxcơva bàn về quần đảo tranh chấp giữa hai nước.

Theo AFP, ngày 11-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp người đồng nhiệm của Nhật Bản Seiji Maehara tại Mátxcơva bàn về quần đảo tranh chấp giữa hai nước.

Phía Nga khẳng định những hành động gần đây của Nhật Bản liên quan đến các đảo tranh chấp là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Phía Nhật Bản cũng cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phía Bắc) hồi tháng 11-2010 là “sự xúc phạm không thể tha thứ”.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng hai bên nên tìm cách vượt qua khác biệt hiện nay nhằm đảm bảo hai bên cùng có lợi và thúc đẩy quan hệ hai nước. Chính việc tranh chấp đảo đã khiến Nga và Nhật Bản chưa thể ký kết Hiệp ước hòa bình.

Trước đó, theo BBC, Tổng thống Nga Medvedev cho biết Nga sẽ triển khai các loại vũ khí hiện đại để đảm bảo an ninh quần đảo Kuril. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục