Nga - Nhật Bản đồng thuận thúc đẩy quan hệ song phương

Ngay trong năm nay, Nga và Nhật Bản sẽ phát triển các mối quan hệ giữa bộ quốc phòng, biên phòng của hai nước.
Nga - Nhật Bản đồng thuận thúc đẩy quan hệ song phương

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ngày 22-1 ở Moscow sau cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hai bên nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực chủ chốt hướng tới việc đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương những năm tới lên 1,5 lần, đạt mốc 30 tỷ USD. Ngay trong năm nay, hai bên sẽ phát triển các mối quan hệ giữa bộ quốc phòng, biên phòng của hai nước.

Cũng theo Thủ tướng Shinzo Abe, hai nhà lãnh đạo Nga - Nhật Bản đã nhất trí quyết tâm tìm kiếm một giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai nước, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan hữu quan hai bên tiến hành các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, trong khi Moscow gọi là Nam Kuril.

Trước đó, ngày 20-1, Thủ tướng Abe tuyên bố Tokyo có thể chấp nhận một hiệp ước hòa bình với Nga nếu Moscow trao lại cho Tokyo 2 trong số 4 đảo thuộc quần đảo đang tranh chấp, đánh dấu sự thay đổi trong lập trường lâu nay của Nhật Bản khẳng định Nga phải trả lại toàn bộ 4 đảo thuộc quần đảo này.

Tin cùng chuyên mục