Nga sẽ đưa chuột lên Mặt trăng

Viện Nghiên cứu sinh học Medico thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga đã đề xuất đưa chuột lên tàu vũ trụ không người lái Federatsiya mới của Nga trong nhiệm vụ thám hiểm Mặt trăng vào năm 2030.
Nga sẽ đưa chuột lên Mặt trăng

 Cho đến nay, chỉ có các phi hành gia người Mỹ đặt chân lên Mặt trăng mà chưa có bất kỳ loài vật nào. Ngoài các nhà khoa học Pháp, các chuyên gia Mỹ từ NASA, các nhà khoa học từ Đức cũng đang lên kế hoạch tham gia thí nghiệm trên tàu không gian Federatsiya. Tàu vũ trụ tái sử dụng Federatsiya được thiết kế để thay thế tàu Soyuz do Tập đoàn Tên lửa và vũ trụ Energia của Nga chế tạo. Chuyến bay thử nghiệm không người lái đầu tiên của Federatsiya diễn ra vào năm 2023.
MAI NGÂN

Tin cùng chuyên mục