Nga tăng cường đầu tư vào Mông Cổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng mới ở Mông Cổ trong chuyến thăm Mông Cổ 1 ngày, ngày 4-9.
Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Ulan Bator, Mông Cổ, ngày 3-9-2019. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Ulan Bator, Mông Cổ, ngày 3-9-2019. Ảnh: TTXVN

 Mông Cổ nằm ở một vị trí chiến lược quan trọng giữa Nga và Trung Quốc và nền kinh tế của nước này đã phát triển phần lớn nhờ láng giềng khổng lồ Trung Quốc.

Tổng thống Putin đã tham gia vào lễ kỷ niệm 80 năm một trận chiến của binh lính Mông Cổ và Nga chống lại quân đội Nhật Bản xâm lược năm 1939. Ông cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của Mông Cổ khi Nga chiến đấu chống lại Đức quốc xã.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga và Tổng thống Putin đã ký một loạt thỏa thuận về phát triển cơ sở hạ tầng của Mông Cổ, trong đó Nga cho Mông Cổ vay 100 tỷ rouble (1,5 tỷ USD).

Mông Cổ đang lên kế hoạch sử dụng kênh mới cho xuất khẩu than và khoáng sản. Kim ngạch thương mại song phương hiện chỉ ớ mức 1,7 tỷ USD/năm, trong đó khoảng 95% Mông Cổ mua dầu từ Nga.

Tin cùng chuyên mục