Nga tăng cường hợp tác với khối BRICS

Trong nỗ lực tăng cường hợp tác với khối BRICS gồm các quốc gia có nền kinh tế mới nổi (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodsov khẳng định nước này sẽ đáp ứng kế hoạch tăng lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây vào Mátxcơva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong nỗ lực tăng cường hợp tác với khối BRICS gồm các quốc gia có nền kinh tế mới nổi (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodsov khẳng định nước này sẽ đáp ứng kế hoạch tăng lượng dầu xuất khẩu sang Trung Quốc bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây vào Mátxcơva liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Năm 2013, Nga và Trung Quốc ký kết các thỏa thuận tăng gấp 3 nguồn cung dầu sang Trung Quốc, lên đến 1 triệu thùng/ngày, từ năm 2018. Công ty quốc doanh Rosneft là nhà cung cấp duy nhất từ các mỏ dầu ở Đông Siberia của Nga.

Bên cạnh đó, theo hãng thông tấn SAPA của Nam Phi, bên lề hội nghị của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Vienna (Áo), Nga và Nam Phi đã ký một hợp đồng lớn về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nga sẽ cung cấp và xây dựng 8 lò phản ứng tại Nam Phi vào năm 2023. Thỏa thuận này có tổng giá trị gần 50 tỷ USD.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục