Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran: Xây dựng kế hoạch hành động chung ở Syria

Tại hội nghị thượng đỉnh Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran về tương lai của Syria ngày 15-2 tại Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cùng xây dựng một kế hoạch chung nhằm đánh bật các phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (từ trái qua phải). Ảnh: Reuters
Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (từ trái qua phải). Ảnh: Reuters

Ông Putin đề xuất xem xét các bước đi cụ thể mà 3 nước có thể cùng thực hiện để chống khủng bố, nhấn mạnh loại trừ sự hiện diện của những nhóm khủng bố tại tỉnh Idlib. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ ủng hộ đề xuất trên của Nga; khẳng định Syria cần một nền hòa bình lâu dài; nhấn mạnh người Syria, trong đó có cả người Kurd, cần quyết định về tương lai của quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Tổng thống Putin cho biết, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran coi kế hoạch của Mỹ rút quân khỏi Syria là một bước đi tích cực giúp ổn định tình hình tại khu vực này, nơi mà chính quyền hợp pháp cần tái thiết lập sự kiểm soát.

Tin cùng chuyên mục