Nga thuê cảng Tartus của Syria trong 49 năm

Ngày 26-4, Bộ trưởng Giao thông Syria Ali Hammoud cho biết Công ty Stroytransgaz của Nga sẽ tiếp quản cảng Tartus- cảng lớn nhất của Syria và đầu tư 500 triệu USD để mở rộng cảng này trong 49 năm.

Ông Hammoud cho biết cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện có của cảng không phù hợp với các tàu có trọng tải trên 35 tấn và cần nâng cấp để có thể tiếp nhận các tàu hàng lên tới 100 tấn. Theo kế hoạch, dự án mở rộng cảng sẽ góp phần tăng công suất từ 4 triệu lên tới 38 triệu tấn/năm. Dự án được cho là sẽ giúp giảm nhẹ những tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với quốc gia này. 

Hiện nhiều doanh nghiệp của Nga đã đầu tư vào các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, khai thác khoáng sản, cơ sở hạ tầng ở Syria. Ngoài ra, một số công ty Nga cũng đã giành được nhiều dự án giao thông, các hợp đồng xây dựng nhà máy và trạm bơm nước ở quốc gia Trung Đông này.

Tin cùng chuyên mục