Nga tổ chức quốc tang cho các nạn nhân chết vì lũ và tai nạn giao thông

(SGGPO).- Hôm nay, ngày 9-7, Nga đã tổ chức quốc tang trong hai vụ thiên tai-tai nạn giao thông làm hơn 180 người chết. Cờ tại các công sở chỉ kéo một nửa, truyền hình dừng chiếu các chương trình giải trí, nhà thờ Chính thống giáo trên cả Liên bang Nga cùng lúc tổ chức tưởng niệm các nạn nhân.
Nga tổ chức quốc tang cho các nạn nhân chết vì lũ và tai nạn giao thông

(SGGPO).- Hôm nay, ngày 9-7, Nga đã tổ chức quốc tang trong hai vụ thiên tai-tai nạn giao thông làm hơn 180 người chết. Cờ tại các công sở chỉ kéo một nửa, truyền hình dừng chiếu các chương trình giải trí, nhà thờ Chính thống giáo trên cả Liên bang Nga cùng lúc tổ chức tưởng niệm các nạn nhân.

Đã có hơn 170 thi thể được phát hiện tại khu vực Krasnodar sau trận lũ quét khủng khiếp tại đây hôm 7-7. Con số nạn nhân chắc chắn không dừng lại khi những toán cứu hộ tiếp tục công việc tìm người mất tích. Ngoài những nạn nhân lũ, nước Nga còn để tang 14 người chết trong khi đi hành hương do lật xe buýt tại miền Bắc Ukraine.

Tìm tên người thân trong danh sách những người mất tích trong trận lũ lịch sử ở Krasnodar

Tìm tên người thân trong danh sách những người mất tích trong trận lũ lịch sử ở Krasnodar

Chính quyền Liên bang Nga và chính quyền các khu vực có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt hứa đền bù cho thân nhân của họ 50.000 USD mỗi ca tử vong.

Trong khi đó, theo Novosti, Ủy ban điều tra thuộc Cục điều tra Liên bang Nga đã khởi tố hình sự về vụ nhiều người chết trong lũ lụt ở khu vực Krasnodar, đặc biệt, sẽ làm rõ việc các cơ quan nhà nước đã hành động như thế nào để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin đã yêu cầu khởi tố hình sự theo điều luật "do sơ suất gây ra cái chết của hai hoặc nhiều người." "Vụ việc được khởi tố dựa trên thực tế, không nhằm các cá nhân cụ thể, trước hết là nhằm tiến hành các đợt giám định và các hoạt động điều tra", - ông Sanger cho biết. Điều đó là cần thiết cho việc tiến hành một loạt các giám định, ông Sanger giải thích và nói thêm hiện tại còn sớm để nói về chuyện ai là người có lỗi để xảy ra số lượng nạn nhân nhiều như vậy.  

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục