Nga tuyên bố đáp trả NATO

Theo Reuters, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov ngày 23-5 đã tuyên bố, Mátxcơva sẽ đáp trả hoạt động tăng cường của NATO gần biên giới của Nga.

Theo Reuters, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov ngày 23-5 đã tuyên bố, Mátxcơva sẽ đáp trả hoạt động tăng cường của NATO gần biên giới của Nga.

Nga chỉ trích việc NATO gia tăng máy bay và tàu chiến đến khu vực Baltic, Ba Lan và Romania để tham gia tập trận. Ông Valery Gerasimov nói: “Những động thái gần đây của NATO ở khu vực gần biên giới Nga khiến tình hình thêm căng thẳng, buộc Nga phải có biện pháp đáp lại”.

Trong những ngày qua, cuộc tập trận “Bão mùa xuân” với sự tham gia của 6.000 binh sĩ NATO, một con số kỷ lục đã diễn ra ở Estonia. Cuộc tập trận kết thúc vào ngày 23-5. Tháng trước, NATO đã ngừng mọi hợp tác quân sự với Nga liên quan đến căng thẳng ở Ukraine.


HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục