Nga và Nhật Bản nối lại đàm phán về hiệp ước hòa bình

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán cấp cao về một hiệp ước hòa bình giữa hai nước sau Thế chiến thứ II. Theo Kyodo, Ngoại trưởng Kishida và Ngoại trưởng Lavrov có cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao Nga ngày 21-9 và đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán tại Mátxcơva vào ngày 8-10.

Cuộc đàm phán cấp cao tập trung vào việc giải quyết tranh chấp chủ quyền quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc) - nguyên nhân chính khiến hai nước không thể ký kết hiệp ước hòa bình. Các cuộc đàm phán đã ngừng từ tháng 1-2014.

Đây cũng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Nga và Nhật Bản kể từ khi Nhật Bản tham gia các biện pháp của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cấm vận Nga. Hai bên cũng bàn đến khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Nhật Bản trong năm nay.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục