Nga xây dựng cơ sở hạ tầng tại quần đảo Kurils

Hãng tin Jiji của Nhật cho biết, sau chuyến thăm đảo Etorofu và Kunashiri, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov thông báo sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại quần đảo Nam Kurils, mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, đang tranh chấp giữa hai nước.

Hãng tin Jiji của Nhật cho biết, sau chuyến thăm đảo Etorofu và Kunashiri, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov thông báo sẽ tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại quần đảo Nam Kurils, mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, đang tranh chấp giữa hai nước.

Ông Ivanov cho biết sẽ đầu tư thêm 8,4 tỷ rúp (khoảng 292 triệu USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng như sân bay, bến cảng tại đảo Etorofu. Trong kế hoạch phát triển quần đảo Kurils giai đoạn 2007-2015, khoản ngân sách liên bang dành cho quần đảo Kurils là 15 tỷ rúp (570 triệu USD).

Theo nhận định của giới phân tích Nhật Bản, các động thái này của Nga cho thấy ý định tăng cường sự kiểm soát của Mátxcơva đối với quần đảo tranh chấp giữa hai nước và cũng ngầm bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền cũng như đòi trả lại 4 hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kurils của chính quyền Tokyo. 

P.NAM

Tin cùng chuyên mục