Ngăn cha đánh mẹ, con bị đánh tử vong

Người đàn ông sau khi nhậu xỉn về nhà đã ra tay đánh vợ, được các con can ngăn, sau đó quay lại dùng cây đánh con ruột mình tử vong.

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh tạm giam đối với Dương Thanh Tùng (47 tuổi, ngụ xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra, người đã ra tay đánh chết con ruột mình

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, Tùng là người thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn và hay đánh đập vợ.

Trưa 7-8, sau khi uống rượu say, Tùng về nhà yêu cầu làm mồi để y nhậu tiếp. Vợ Tùng không đồng ý, Tùng liền mắng chửi và đuổi đánh vợ.

Lúc này, 3 người con của Tùng gồm (D.V.S, D.V.T và D.V.N) thấy mẹ bị đánh nên can ngăn. Lúc này giữa Tùng và 3 người con có xảy ra xô xát.

Cho rằng các con bên mẹ mà đoạn tình với mình, Tùng liền chạy ra sau nhà lấy khúc cây đánh mạnh vào đầu đứa con trai út là D.V.N (16 tuổi).

Ngay sau đó, người nhà đã đưa D.V.N đi cấp cứu, nhưng khi chưa đến bệnh viện thì N. đã tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục