Ngân hàng Thế giới có chủ tịch mới

Theo New York Times, dựa trên đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông David Malpass, 63 tuổi, quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính, đã được chọn làm chủ tịch tiếp theo của Ngân hàng Thế giới (WB). 
Ông David Malpass. (Nguồn: AP)
Ông David Malpass. (Nguồn: AP)

Ông Malpass sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 9-4, thay thế cựu Chủ tịch Jim Yong Kim, người bất ngờ từ nhiệm hồi tháng 2. Trả lời truyền thông, ông Malpass cho biết, sẽ tiếp tục duy trì những cam kết của WB trong quá trình giảm tình trạng đói nghèo trên thế giới và chiến đấu chống biến đổi khí hậu. Dự kiến, ông Malpass sẽ có chuyến công du đầu tiên với tư cách Chủ tịch WB vào cuối tháng này tới châu Phi.

Ông David Malpass được bổ nhiệm vào thời điểm liên tục xuất hiện hàng loạt chỉ trích cho rằng, Chính phủ Mỹ muốn tiếp tục chi phối tổ chức tài chính quốc tế này. Vai trò mới của ông Malpass cũng gây nhiều tranh cãi do trong quá khứ, ông Malpass từng đưa ra một số tuyên bố phê phán hoạt động WB và các tổ chức đa phương.

Tin cùng chuyên mục