Ngạt khí độc dưới hầm tàu cá, một người tử vong

Ngày 15-8, ông Hồ Văn Tấn, Chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), xác nhận, tàu đánh cá cơm KG 93232 TS của ông Trần Trung Hiếu (ngụ thị trấn Kiên Lương) đã cập bến Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương tối 14-8 đưa 5 thuyền viên vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương cấp cứu.

(SGGPO).- Ngày 15-8, ông Hồ Văn Tấn, Chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), xác nhận, tàu đánh cá cơm KG 93232 TS của ông Trần Trung Hiếu (ngụ thị trấn Kiên Lương) đã cập bến Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương tối 14-8 đưa 5 thuyền viên vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương cấp cứu.

Theo các bác sĩ, ông Võ Văn Hải (51 tuổi) khi đưa vào Bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở từ trước đó nên không qua khỏi, bốn người còn lại bị nhẹ được cấp cứu và được cho xuất viện.

Theo lời ông chủ ghe đánh bắt cá cơm Trần Trung Hiếu, tối 14-8, tàu của ông đánh bắt cá cơm trên vùng biển huyện Phú Quốc, trên đường trở về Ba Hòn thì thấy tàu có nhiều nước nên kêu ông Hải đem máy bơm xuống hầm sâu hơn một mét, rộng khoảng 4m² ở phần mũi tàu bơm nước ra ngoài thì bị ngạt khí ngất xỉu. Thấy vậy, bốn thuyền viên trên tàu xuống ứng cứu đều bị ngất xỉu. Ông Hiếu hô hoán mọi người trên tàu cứu 5 người, nhưng sợ bị khí độc nên các thuyền viên dùng thang thả xuống hầm rồi đưa quạt máy quạt cho hơi khí độc bay bớt ra ngoài, sau đó mới lần lượt xuống đưa 5 người lên đi cấp cứu.


VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục