Ngày hội Bản quyền Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất

Chiều 26-5, tại TPHCM đã khai mạc Ngày hội bản quyền Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất năm 2016 (Mini book fair - The first time), do Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam tại TPHCM, phối hợp cùng Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản - SHOKYO tổ chức.
Ngày hội Bản quyền Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất

(SGGP). Chiều 26-5, tại TPHCM đã khai mạc Ngày hội bản quyền Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất năm 2016 (Mini book fair - The first time), do Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam tại TPHCM, phối hợp cùng Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản - SHOKYO tổ chức.

Ngày hội nhằm tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi, mua bán bản quyền tác giả sách giữa các NXB, công ty sách của Việt Nam với các NXB hàng đầu của Nhật Bản; góp phần làm phong phú, đa dạng hóa đề tài và nội dung xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu rộng rãi của bạn đọc Việt Nam.

Có 16 NXB của Nhật Bản tham gia sự kiện này, như: Shogakikan, Nippon Jitsugyo, Futabasha… Về phía Việt Nam có 19 đơn vị xuất bản, công ty sách tham gia: NXB Kim Đồng, Trẻ, Phương Nam, Trí Việt, Đông A, Thái Hà, Alpha Books, Phan Thị, Hương Trang…

Độc giả chọn sách tại Đường sách. Ảnh: VÕ THẮM

Ngày hội Bản quyền diễn ra từ ngày 26 đến 28-5 với các hoạt động chính như đàm phán về bản quyền (26-5); tọa đàm “Tổng quan hoạt động xuất bản và bản quyền của hai nước Việt Nam - Nhật Bản” (28-5); tham quan, tìm hiểu các cửa hàng bán sách Nhật tại Việt Nam như Fahasa, Nhã Nam, Trẻ, Phương Nam…

TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục