Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 – năm 2015: Gần 400 văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia

(SGGPO). - Chiều 23 – 1, Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM phối hợp cùng báo Tuổi trẻ và Đài truyền hình TPHCM tổ chức Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 – năm 2015. Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, sẻ chia hương xuân, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân thành phố đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM cùng hơn 200 văn nghệ sĩ; 150 cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư viên và hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố đã đến dự.
Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 – năm 2015: Gần 400 văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia

(SGGPO). - Chiều 23 – 1, Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM phối hợp cùng báo Tuổi trẻ và Đài truyền hình TPHCM tổ chức Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 – năm 2015. Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, sẻ chia hương xuân, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân thành phố đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM cùng hơn 200 văn nghệ sĩ; 150 cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư viên và hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố đã đến dự.

Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần 4 – năm 2015: Gần 400 văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ tham gia ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà và các đại biểu tham gia sôi nổi các hoạt động tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau thực hiện một tấm thiệp lớn có tên “Triệu cánh mai vàng gửi về biển đảo”. Theo đó, mỗi người gắn một hoa mai lên tấm thiệp lớn như một món quà tinh thần gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo thân yêu của Tổ Quốc. Đây cũng chính là hoạt động sắc nhất của ngày hội “Mùa xuân biển đảo” năm nay.
 
Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra với nhiều sôi nổi khác, như: Trưng bày mô hình biển đảo Việt Nam và Cột mốc chủ quyền Trường Sa; thực hiện thiệp điện tử “Cánh thiệp mùa xuân” gửi đến các chiến sĩ ngoài biên cương, hải đảo; ký tên tập thể “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”; trò chơi giao lưu giữa chiến sĩ, văn nghệ sĩ và học sinh, sinh viên với chủ đề “Ấm tình quân dân”… 

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đất liền làm thiệp điện tử gửi tặng chiến sĩ làm việc nơi đảo xa của Tổ Quốc.

Dịp này, Ban tổ chức ngày hội cũng trao 30 phần quà tết cho các em học sinh là con cán bộ, chiến sĩ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt do các văn nghệ sĩ đóng góp trong ngày hội.

TUẤN VŨ
 

Tin cùng chuyên mục