Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách

Để phục vụ du khách thập phương về dự lễ hội và viếng chùa Hương Tích, Hà Tĩnh được nhanh chóng, thuận lợi, ban tổ chức đã vận hành gần như hết công suất các tuyến cabin cáp treo, đưa vào sử dụng 13 chiếc thuyền máy đảm bảo lưu thông chuyên chở khách hai chiều trên hồ Nhà Đường dài khoảng 2km.
Ngày 10-2 (tức mùng 6 tết), tại quần thể Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng quốc gia “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích (ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) đã khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Kỷ Hợi 2019 của tỉnh Hà Tĩnh.
Sau lễ khai hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục ca múa nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng xuân đổi mới; tiếp đó là các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dân gian như thi kéo co, đẩy gậy, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt bắt heo... diễn ra sôi động trong ngày khai hội chùa Hương Tích, thu hút đông đảo bà con và du khách đến xem.
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 1 Chùa Hương Tích thu hút đông du khách ngày khai hội
Năm nay, để phục vụ du khách về dự lễ hội và viếng chùa được thuận lợi, ban tổ chức đã vận hành hết công suất các tuyến cabin cáp treo, chiều dài gần 1.000m, đi từ bên trái đền thờ Miếu Cô lên đỉnh chùa Hương Tích; đưa vào sử dụng 13 chiếc thuyền máy đảm bảo lưu thông chuyên chở khách hai chiều trên hồ Nhà Đường dài khoảng 2km.
Ngoài ra, huyện Can Lộc cũng đã bố trí các lực lượng chức năng để đảm bảo tình hình anh ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... tại các khu vực “điểm nóng” ở chùa Hương Tích.

Ngay trong ngày khai hội đã thu hút đông đảo du khách về chùa Hương Tích dâng hương vãn cảnh, trẩy hội. Trong đó, có nhiều du khách ở Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nam Định, Đà Nẵng, Ninh Bình, Thái Bình, TPHCM, Nghệ An…

Lễ hội chùa Hương Tích năm nay dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch.

Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 2 Cabin cáp treo được vận hành chở du khách lên chùa Hương Tích
Theo một lãnh đạo Ban Quản lý chùa Hương Tích, Hà Tĩnh, tại lễ hội chùa Hương Tích, Hà Tĩnh năm 2018, tổng số lượng du khách thập phương về chùa dâng hương, vãn cảnh đạt hơn 13 vạn, thu về lệ phí tham quan và phát tâm công đức đạt gần 6 tỷ đồng. Dự kiến, lễ hội năm 2019, với điều kiện thời tiết rất thuận lợi, các phương tiện vận chuyển đảm bảo, số lượng du khách sẽ tăng nhiều hơn so với cùng thời điểm năm 2018, thu lệ phí tham quan và phát tâm công đức dự kiến đạt hơn 6 tỷ đồng…

Lễ hội chùa Hương Tích, Hà Tĩnh sẽ giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia “Hoan Châu đệ nhất danh lam” đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước; khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa tâm linh.

Đây cũng là dịp quảng bá, xúc tiến, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa chùa Hương Tích, xây dựng hạ tầng du lịch, dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách.

Một số hình ảnh du khách đổ về chùa Hương Tích, Hà Tĩnh trong ngày khai hội:
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 3 Chờ đón thuyền đi trên hồ Nhà Đường để lên chùa Hương Tích
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 4 Nhiều khách chọn giải pháp đi thuyền trên hồ Nhà Đường
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 5 Trên các thuyền đều có phao để đảm bảo an toàn cho khách
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 6 Dưới chân chùa Hương Tích
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 7 Đi bộ lên chùa Hương Tích
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 8 Nhiều bạn trẻ thích thú khi lên chùa Hương Tích du xuân đầu năm mới
Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 9 Lễ hội chùa Hương Tích sẽ kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch

Chùa Hương Tích nằm cách trung tâm TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và TP Vinh (tỉnh Nghệ An) khoảng 40km. Chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh từ lâu đã được xứng danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, là chốn bồng lai tiên cảnh với suối reo, thông hát trong bảng lảng mây vờn, sương khói.

Truyền thuyết xưa kể lại, chùa Hương Tích là nơi thờ công chúa Diệu Thiện, con gái út của vua Sở Trang Vương (nước Sở). Ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIII, dưới thời nhà Trần (có thể đồng thời với chùa Yên Tử - Quảng Ninh) tức là có trước chùa Hương - Hà Nội hàng trăm năm. Năm 1885, trong một trận hỏa hoạn, chùa bị thiêu rụi, sau đó được Tổng đốc An Tĩnh là ông Đào Tấn đứng ra phát động nhân dân xây dựng lại vào năm 1901. Ngày 8-6-1990, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng cấp quốc gia.

Ngày khai hội chùa Hương Tích thu hút đông đảo du khách ảnh 10 Đứng trên chùa Hương Tích, Hà Tĩnh quan sát được một vùng phong cảnh tuyệt đẹp ở phía dưới
Cũng giống như chùa Hương ở Hà Nội, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) là một quần thể gồm nhiều di tích, miếu cửa rừng, trạm nghỉ Phật Bà, am Giác Phổ, khe Quỷ Khốc, thác Giải Oan, Bãi chợ, chùa Thượng, Nhà thờ tổ, điện Thánh Mẫu, am Diệu Thiện, am Dược Sư, nền Trang Vương, am Bát Cảnh… Ngoài ra còn có Thượng điền (chùa chính), đền Thiên Vương và am Thánh Mẫu.
Phía sau chùa là vô số tảng đá lớn che chở, làm cho chùa khiêm tốn, ẩn mình. Xung quanh bao bọc bởi nhiều cây cối cổ thụ vươn ra tỏa bóng rêu phong xuống các mái chùa, tạo cho cảnh thêm u tịch, trầm tư, linh thiêng, huyền ảo… Chùa còn có những cảnh sắc tuyệt đẹp liên kết, như động Tiên Nữ 36 cửa vào ra, am Phun Mây, suối Tiên Tắm....
Đối với người dân các tỉnh dọc Trường Sơn như Hà Tĩnh, Nghệ An… từ bao đời nay, chùa Hương Tích luôn được xem như là “Bàn thờ gia tiên”. Và đã trở thành thông lệ, cứ sau mỗi dịp tết đến, xuân về là đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp lại nườm nượp kéo nhau về chùa Hương Tích như hướng về cội nguồn, về với cõi tâm linh để cầu nguyện cho một năm mới quốc thái dân an, gia đình an lành, may mắn.

Hiện tại, chùa Hương Tích chủ yếu chỉ hoạt động du lịch đầu năm. Do đó, để phát huy hết tiềm năng, huyện Can Lộc đang lên nhiều phương án điều chỉnh quy hoạch tổng thể, trong đó gắn kết các tour du lịch lữ hành chùa Hương Tích với các điểm du lịch Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Nguyễn Du, đền Chợ Củi… (Hà Tĩnh) với Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); xây dựng khu nhà nghỉ dưỡng; vùng sản xuất nông sản, đồ tế lễ, đồ lưu niệm nhằm để phục vụ du khách tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục