Nghệ sĩ Hồng Nga tái xuất

Đồng hành với thí sinh cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2014, vào đêm chung kết 2, với chủ đề Hát về quê hương, đất nước, âm hưởng dân ca, nghệ sĩ Hồng Nga (ảnh, bên trái) thể hiện ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang. Bà chia sẻ rằng trở lại sân khấu lần này đối với bà như một cái duyên, bởi ca khúc là bài bà rất thích và đã từng được thể hiện mấy chục năm trước, nay được dịp hát lại…
Nghệ sĩ Hồng Nga tái xuất

Đồng hành với thí sinh cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2014, vào đêm chung kết 2, với chủ đề Hát về quê hương, đất nước, âm hưởng dân ca, nghệ sĩ Hồng Nga (ảnh, bên trái) thể hiện ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang. Bà chia sẻ rằng trở lại sân khấu lần này đối với bà như một cái duyên, bởi ca khúc là bài bà rất thích và đã từng được thể hiện mấy chục năm trước, nay được dịp hát lại…

Nghệ sĩ Hồng Nga đi hát từ năm 15 tuổi, nổi danh là nghệ sĩ đa tài trên sân khấu và cùng thời với các nghệ sĩ tên tuổi Ngọc Giàu, Diệp Lang, Lệ Thủy, Minh Vương... Và khán giả thực sự ấn tượng với một Hồng Nga mặn mà cái duyên sân khấu, dễ dàng hóa thân, thử sức với đủ loại vai từ đào độc, đào mùi đến đào lẳng. Với sự nghiệp ca hát trên 50 năm, Hồng Nga là một trong số ít nghệ sĩ có thể lấy nước mắt và cả tiếng cười khán giả một cách tự nhiên, tài tình trong hàng loạt vở như Tình nghệ sĩ, Những thước phim đời, Đoạn trường, Mẹ yêu, Đón con về, Niềm đau vô tận... Thời gian vừa qua, khán giả ít thấy bà xuất hiện trong giới showbiz, bởi lý do bà đã đoàn tụ cùng con cháu ở nước ngoài. Giờ ở tuổi 66, nhớ sân khấu quá, bà lại quay về tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Đồng hành với Tiếng hát mãi xanh lần này, tại đêm chung kết 2, một Hồng Nga ngọt ngào, duyên dáng, nhưng cũng sẽ rất trẻ trung, tươi mới được tái xuất với ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang được dàn dựng công phu, hoành tráng. Trong đó, nghệ sĩ Hồng Nga “sánh duyên” cùng “ông già Nam bộ” Mai Văn Đặng - một trong những thí sinh nổi bật của Tiếng hát mãi xanh mùa giải 2013.

THÀNH SƠN

Tin cùng chuyên mục