Nghi ngờ các sản phẩm từ lạc đà là nguồn gốc lây lan virus MERS-CoV

* Hàn Quốc có thêm 1 trường hợp tử vong do MERS-CoV

* Hàn Quốc có thêm 1 trường hợp tử vong do MERS-CoV

(SGGPO).- Ngày 9-6, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) và thêm 8 trường hợp nhiễm MERS-CoV mới. Như vậy, tính từ khi ca nhiễm MERS-CoV đầu tiên được ghi nhận hôm 20-5, Hàn Quốc đã có 7 ca tử vong vì căn bệnh này và 95 người nhiễm virus MERS-CoV.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tuyên bố trao toàn quyền cho đội đặc nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến MERS-CoV. Đây là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm khoanh vùng và loại bỏ dịch bệnh này.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cũng quyết định cấm nhập khẩu các sản phẩm từ lạc đà như sữa, thịt…đang bị các nhà khoa học nghi ngờ là một trong những nguồn gốc lây lan virus MERS-CoV

Cũng trong ngày 8- 6, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp đột xuất với ngoại giao đoàn tại Seoul nhằm cung cấp các thông tin chính xác về tình hình dịch MERS-CoV cũng như các nỗ lực của chính quyền sở tại trong cuộc chiến chống dịch bệnh này.

Hạnh Chi

- Thông tin liên quan:

>> Số ca tử vong do MERS- CoV tại Hàn Quốc tăng lên 6

>> WHO phối hợp với Hàn Quốc chống MERS-CoV

>> Chủ động phòng ngừa dịch bệnh MERS-CoV

>> Thêm 5 trường hợp nhiễm MERS - CoV ở Hàn Quốc

>> Triển khai các biện pháp ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh MERS - CoV xâm nhập vào Việt Nam

Tin cùng chuyên mục