Nghi ngờ cách làm mát Trái đất

Các nhà khoa học Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc do giáo sư John Moore dẫn đầu vừa kết thúc cuộc nghiên cứu cho rằng, không nên quá trông đợi vào các giải pháp nhân tạo làm mát Trái đất (gọi là geoengineering).

Các nhà khoa học Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc do giáo sư John Moore dẫn đầu vừa kết thúc cuộc nghiên cứu cho rằng, không nên quá trông đợi vào các giải pháp nhân tạo làm mát Trái đất (gọi là geoengineering).

Các nhà khoa học kết luận rằng, không có giải pháp nào tốt hơn ngoài việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhiều nhà khoa học trong những năm qua tin vào các giải pháp geoengineering như dùng thuyền buồm phun hơi nước biển vào các đám mây để tăng sức hấp thụ bức xạ Mặt trời, xanh hóa sa mạc, gieo sắt vào đại dương, phun SO2 vào tầng bình lưu khí quyển…

Ngay cả tỷ phú Bill Gates cũng đã đầu tư hàng triệu USD vào việc nghiên cứu các phương pháp geoengineering. Các nhà khoa học tại Trung tâm Hải dương học Anh, đồng tác giả công trình nghiên cứu khẳng định rằng, các giải pháp geoengineering sẽ gây tốn kém rất lớn cho các thế hệ tương lai nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả.

Theo nhóm nghiên cứu, cách hiệu quả nhất để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính là sử dụng năng lượng sinh học, năng lượng tái sinh như Mặt trời, gió và chôn khí CO2 sâu dưới lòng đất. 

K.MINH

Tin cùng chuyên mục