Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long đã tự sát

Nghi phạm tên N.V.K. (SN 1975), đã tự sát tại nơi làm việc. Cơ quan chức năng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh, có nội dung do thiếu nợ số tiền lớn nên nghi phạm thực hiện vụ cướp...
Tên cướp mặc áo thun sọc, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, mang giày thể thao, nói giọng miền Nam. Ảnh trích xuất từ camera
Tên cướp mặc áo thun sọc, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, mang giày thể thao, nói giọng miền Nam. Ảnh trích xuất từ camera

Chiều 29-9, lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, vụ cướp ngân hàng xảy ra ở KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Sáng cùng ngày, một người đàn ông trên 40 tuổi, được phát hiện tự tử tại nơi làm việc. Vụ việc đang được điều tra…

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Vụ án đang có tiến triển và sẽ sớm kết thúc…”.

Theo nguồn tin riêng của PV, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng nêu trên đã được cơ quan công an xác định. Nguồn tin ban đầu cho biết, nghi phạm tên N.V.K. (SN 1975), đã tự sát tại nơi làm việc. Cơ quan chức năng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh, có nội dung do thiếu nợ số tiền lớn nên nghi phạm thực hiện vụ cướp…

Những tang vật được cho là của nghi phạm vụ cướp 
Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 27-9, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, đeo găng tay đẩy cửa bước vào phòng giao dịch của một ngân hàng ở KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ.
Khi đó, đối tượng rút súng uy hiếp những người có mặt, ném túi xách về phía nhân viên buộc bỏ tiền vào bên trong.
Sau khi cướp khoảng 207 triệu đồng, nghi phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe tay ga hiệu Airblade không biển số.

Tin cùng chuyên mục