Diễn tiến dịch cúm gia cầm ở ĐBSCL

Đồng Tháp gian nan với vịt chạy đồng

* Bến Tre sẽ xử lý các lãnh đạo xã chủ quan

Chiều 12-1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm (CGC) tỉnh Bến Tre cho biết vẫn chưa phát hiện dịch CGC tái phát trên địa bàn tỉnh nhưng nguy cơ rất cao. Điều đáng quan ngại nhất hiện nay vẫn là sự lơ là, buông lỏng, khoán trắng cho lực lượng thú y cơ sở của chính quyền cấp xã.

Kết quả đợt kiểm tra vừa qua cho thấy ít nhất 15% số xã (nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng chưa xảy ra dịch ở các năm trước) rất chủ quan, thậm chí không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch CGC. Lãnh đạo các xã này sẽ bị xử lý nghiêm.

Qua thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh còn hơn 1 triệu con gia cầm tái đàn, chủ yếu là vịt chạy đồng, chưa được tiêm phòng. Huyện Tân Hồng, Tháp Mười đang thu hoạch lúa đông xuân sớm nên vịt chạy đồng trong và ngoài tỉnh đổ dồn về đây hàng trăm ngàn con. Đến nay, Đồng Tháp đã tiêm vaccine phòng CGC cho 340.000 con gia cầm tái đàn. Tuy nhiên, do các địa phương không thống kê đầu đủ số gia cầm tái đàn nên việc tiêm phòng gặp rất nhiều khó khăn…

Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày 12-1, dịch cúm gia cầm xảy ra ở 39 xã, phường, 17 huyện, thị thuộc 5 tỉnh chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long và Kiên Giang. Tuy nhiên, tính đến hôm qua, tại Cà Mau có 4 xã: An Xuyên, phường 1 (TP Cà Mau), Khánh An, Khánh Lâm đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.  

NHÓM PV

Thông tin liên quan

- Vĩnh Long – tỉnh thứ 5 bị cúm gia cầm

- Dịch cúm gia cầm có nguy cơ lan rộng ra vùng ĐBSCL

- ĐBSCL siết chặt công tác quản lý gia cầm

- Kiên Giang xuất hiện dịch cúm gia cầm

- Kiểm tra việc triển khai phòng chống dịch cúm gia cầm ở tất cả các cấp 

Tin cùng chuyên mục