Ngồi ăn cơm, hai người đàn ông bị nhóm thanh niên chém phải nhập viện

Nhóm thanh niên đi xe máy tới quán thì thấy anh H. và anh T. đang ngồi ăn cơm, nhóm này cầm hung khí xông vào chém cả hai anh. Hai nạn nhân bị thương, nhóm thanh niên tẩu thoát.
Công an khám nghiệm một vụ án trước đó. Ảnh: C.T
Công an khám nghiệm một vụ án trước đó. Ảnh: C.T
Ngày 24-5, Công an quận 1, TPHCM đang điều tra, truy bắt nhóm thanh niên dùng hung khí chém hai người phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 21-5, anh H.T.H. (SN 1959) và anh N.X.T. (SN 1978, cùng ngụ quận 1) đang ngồi ăn cơm ở quán ăn tại đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM. Lúc này, một nhóm thanh niên (bốn người, chưa rõ lai lịch) đi trên hai xe máy (chưa rõ biển số) tới trước quán.

Nhóm thanh niên bước xuống xe, rút hung khí, xông vào chém anh H. và anh T. đang ngồi ăn trong quán. Do quá bất ngờ, hai người này không kịp bỏ chạy nên bị chém trọng thương. Nhiều người trong quán và nhân viên hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Gây án xong, nhóm thanh niên chạy xe máy tẩu thoát. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Tin cùng chuyên mục