Ngư dân trẻ có nhà nhân ái

Nhân Tết Giáp Ngọ 2014, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã kịp bàn giao 10 nhà nhân ái (do Công ty cổ phần Tôn Đông Á, Công ty Ajinomoto Việt Nam giúp) cho ngư dân trẻ và gia đình nghèo tại các huyện Núi Thành, Thăng Bình và Quế Sơn.
Ngư dân trẻ có nhà nhân ái

Nhân Tết Giáp Ngọ 2014, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã kịp bàn giao 10 nhà nhân ái (do Công ty cổ phần Tôn Đông Á, Công ty Ajinomoto Việt Nam giúp) cho ngư dân trẻ và gia đình nghèo tại các huyện Núi Thành, Thăng Bình và Quế Sơn.

Trong số những ngư dân trẻ được bàn giao nhà đợt này có gia đình anh Nguyễn Minh Cả (thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Anh Cả cho biết: “Cha tôi mất trong bão Chanchu năm 2006. Dù nghề biển gặp nhiều gian khó và hiểm nguy nhưng sau khi lập gia đình, tôi vẫn quyết tâm nối nghiệp cha”. Anh Nguyễn Thanh Hậu (thôn Hà Quảng Đông, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn) chia sẻ: “Anh trai tôi đi biển rồi chết trên biển. Nhà có 2 anh em, giờ tôi phải lo mẹ già và vợ con nhưng làm thuê trên biển không đủ tiền để làm lại nhà sau bão”.

Bàn giao nhà cho ngư dân trẻ Nguyễn Minh Cả.

Bàn giao nhà cho ngư dân trẻ Nguyễn Minh Cả.

Bên ngôi nhà mới, anh Lê Thanh Tân (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) cười luôn miệng: “Tết này, gia đình tôi ấm cúng rồi, vì sau bao năm lập gia đình, nay mới đạt ước mơ, khi được chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi” giúp 40 triệu đồng xây nhà”. Đây là chương trình nhằm giúp những ngư dân đã chịu nhiều khổ nhọc, mất mát do bị nạn trên biển, cuộc sống khốn khó, có được căn nhà. Ông Võ Năm, 70 tuổi, một người dân trong xóm đến chung vui với anh Tân cũng phấn khởi: “Mừng lắm chú ơi. Nghề biển của chúng tôi vất vả, hiểm nguy quanh năm. Sự giúp đỡ của xã hội với chúng tôi là rất quý”.

Ông Nguyễn Kiến Tánh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tôn Đông Á chi nhánh Đà Nẵng, chia sẻ: “Số tiền công ty giúp xây nhà không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi đối với ngư dân trẻ Quảng Nam để họ có nơi ở ấm cúng, yên lòng ra khơi làm ăn”.

LÊ QUANG QUỲNH

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung bộ Huyện đoàn Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa tặng 33 ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo này các phần quà tết (700.000 đồng/suất); tặng 5 đội tàu khó khăn của CLB Ngư dân trẻ xã An Hải 5 phần quà (2 triệu đồng/suất); tặng quà 2 ngư dân trẻ Dương Minh Hải và Bùi Văn Chung (ở xã An Hải) bị thương khi đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa.

TÚ LỆ

Tin cùng chuyên mục