Người Cơ đốc giáo ở Ai Cập lại bị tấn công

Ít nhất 26 người chết và 26 người bị thương khi các tay súng bịt mặt xả súng vào các xe của người Cơ đốc giáo đang trên đường đến một nhà thờ ở tỉnh Minya.
Hiện trường vụ tấn công đoàn xe chờ người Cơ đốc giáo ở tỉnh Minya, Ai Câp. Ảnh: NILE NEWS
Hiện trường vụ tấn công đoàn xe chờ người Cơ đốc giáo ở tỉnh Minya, Ai Câp. Ảnh: NILE NEWS

Reuters dẫn nguồn giới chức y tế Ai Cập cho biết, 2 xe buýt và một xe tải nhỏ chở nhóm người Cơ đốc giáo này đã bị các tay súng bịt mặt chặn lại khi đang trên đường đến làm lễ tại nhà thờ Saint Samuel Confessor ở phía Tây tỉnh Minya, khu vực đông người Cơ đốc giáo ở miền Nam Ai Cập.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm cuộc tấn công này, diễn ra ngay trước tháng thánh lễ Hồi giáo Ramadan năm nay bắt đầu ngày 27-5.

Người Cơ đốc giáo chiếm khoảng 10% dân số 92 triệu người của Ai Cập, đã trở thành mục tiêu một loạt cuộc tấn công trong thời gian gần đây.

Từ tháng 12 năm ngoái, hàng loạt vụ đánh bom nhà thờ ở các thành phố Cairo, Alexandria và Tanta đã làm hơn 70 người chết.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm những vụ đánh bom này và đe dọa tiến hành thêm các vụ tấn công cộng đồng Cơ đốc giáo thiểu số ở Ai Cập.

Tin cùng chuyên mục