Người Czech chọn tổng thống mới

Ngày 12 và 13-1, người dân ở CH Czech tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Tỷ lệ bỏ phiếu trong ngày đầu tiên khá cao so với truyền thống bầu cử ở nước này, với khoảng 40% số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. 
Tổng thống Milos Zeman sẽ bước vào một cuộc chạy đua khó khăn với các ứng viên còn lại. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Milos Zeman sẽ bước vào một cuộc chạy đua khó khăn với các ứng viên còn lại. Ảnh: REUTERS
Vòng bầu cử có sự tham gia của Tổng thống Milos Zeman và 8 ứng viên. Tổng thống Zeman, 73 tuổi, đang dẫn đầu với 42,5% cử tri ủng hộ, trong khi đó, ứng cử viên độc lập Jiri Drahos, 68 tuổi, người được xem là đối thủ nặng ký của ông Zeman chỉ giành được 27,5%.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sẽ không có ứng cử viên nào đạt được từ 50% sự ủng hộ của cử tri và Czech sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, dự kiến diễn ra trong 2 ngày  26 và 27-1 tới.
Tại Czech, quyền hạn của tổng thống hầu như chỉ mang tính đại diện. Mặc dù vậy, vị trí tổng thống ở Czech vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định đối với đời sống chính trị ở quốc gia Đông Âu này.

Tin cùng chuyên mục